Ba miền đều có mưa giông, Hà Nội trời nồm ẩm

Thứ Năm, 09/04/2020, 06:38
Theo dự báo, ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đều có mưa giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hà Nội trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 22-25 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên chiều tối và đêm qua (8/4) ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên hôm nay (9/4), ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. 

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước, ngày 9/4, thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, phía nam có nơi trên 26 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

B.Châu
.
.
.