Năm 2013 là "Năm an toàn giao thông và kỷ cương, chất lượng, tiến độ công trình giao thông”

Thứ Sáu, 11/01/2013, 04:01
Ngày 10/1, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013.

Báo cáo tổng kết năm 2012 đã nêu cụ thể 18 nhóm vấn đề đã hoàn thành trong năm, đồng thời nêu rõ các chỉ tiêu, 12 giải pháp trong chương trình hành động năm 2013, năm an toàn giao thông và kỷ cương, chất lượng, tiến độ công trình giao thông.

Trong năm 2012, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến rõ rệt, tai nạn giao thông so với năm 2011 đã giảm sâu ở cả ba tiêu chí và vượt so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Lần đầu tiên từ sau năm 2001 đến nay, số người chết vì tai nạn giao thông đã giảm dưới 10.000 người. Công tác khắc phục ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn như TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh bước đầu thu được kết quả khả quan, hạn chế ùn tắc giao thông đô thị, được nhân dân và xã hội đánh giá cao. Bên cạnh đó, nhiều công trình, dự án tiến độ đã về đích đúng hẹn...

T. Huyền
.
.
.