Năm 2006, Việt Nam nhận được 9.000 chỉ tiêu XKLĐ sang Hàn Quốc

Thứ Năm, 27/04/2006, 13:29

Tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTB&XH: Chính phủ Hàn Quốc vừa phân bổ chỉ tiêu năm 2006, tiếp nhận 9.000 lao động Việt Nam theo chương trình Luật Cấp phép lao động nước ngoài (EPS). Việt Nam đứng thứ 3 trong số 10 nước tham gia chương trình này, sau Thái Lan (11.000 người),

Sự phân bổ này dựa trên một số tiêu chí như số lượng ứng viên được ký hợp đồng lao động và nhập cảnh Hàn Quốc, tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng, số lượng lao động bỏ trốn và tỷ lệ lao động bất hợp pháp tự nguyện về nước. Cho đến nay có 66.330 lao động nước ngoài ký hợp đồng và 48.760 người nhập cảnh Hàn Quốc theo chương trình EPS, trong đó Việt Nam đứng đầu danh sách có số lao động làm việc tại nước này với 15.720 người.

Hiện Cục Quản lý lao động ngoài nước đang tiến hành xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương cách tuyển chọn lao động, hỗ trợ các đối tượng chính sách có điều kiện tham gia học tiếng Hàn để đủ điều kiện đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, Ủy ban Kiểm tra năng lực tiếng Hàn đã có kết quả sơ bộ của đợt thi chứng chỉ tiếng Hàn đầu tiên, tỷ lệ đỗ của lao động Việt Nam đạt 70,4%, cao hơn Indonesia (50%)

T.Q.
.
.
.