Mưa lũ vẫn đang đe dọa Quảng Ninh

Thứ Ba, 04/08/2015, 19:52
Đến thời điểm này, mưa lũ vẫn đang đe dọa nhiều địa phương ở Quảng Ninh. Nghiêm trọng nhất là tình trạng lở đất.


* TP Hạ Long: Trận mưa lớn khiến tuyến kè bao của Trung tâm Hợp tác đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm (phân hiệu 2, tổ 2, khu 5, phường Hà Lầm) sạt lở ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân, 3 ngôi nhà bị đổ sập, 20 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Nhiều tài sản có giá trị của người dân bị hư hỏng. Hiện, 20 hộ dân đang sơ tán. UBND TP Hạ Long chỉ đạo dùng bạt che chắn, tạo rãnh thoát nước, phân thủy chống xói lở. Sau đợt mưa, thi công lại tuyến kè bao, phối hợp với UBND phường Hà Lầm di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm.

Sau trận mưa ngày 3/8, điểm sạt lở tại khu vực tổ 1, khu 5B, phường Bãi Cháy tiếp tục sạt lở, đường bê tông phía trên điểm sạt lở sụt lút, nứt gãy, gây nguy hiểm cho gần 20 hộ dân phía dưới. Điểm sạt lở sâu khoảng 50cm. Đoạn đường bê tông nhiều đoạn bị nứt. Mảng bê tông nằm chênh vênh mép đồi và có nguy cơ đổ sập xuống nhà của hơn 20 hộ dân phía dưới.

Một số hình ảnh ngập lụt và sạt lở đất ở Quảng Ninh.

* TP Uông Bí: Mưa lớn trong ngày 3/8 khiến Công trình bãi chôn lấp chất thải rắn Khe Giang, xã Thượng Yên Công hư hỏng một số hạng mục, ước thiệt hại 500 triệu đồng. Hạng mục tường bao xử lý nước thải bị vỡ với chiều dài 27m, cao 1,5m; trạm bơm nước bị đất đá vùi lấp; mái taluy bị sạt lở 50m, khối lượng sạt lở 500m3; hố chứa rác bị ngập nước toàn bộ; đất đá bồi lấp toàn bộ tuyến suối đoạn qua bể rỉ rác và hạ lưu bể với chiều dài 200m; cống bi D100 bị cuốn trôi.

* TX Đông Triều: Di dời 6 hộ dân, nắn dòng nước chảy vào lòng moong vỉa 9 Mạo Khê. Sáng 4/8, Công ty TNHH MTV 397 (Tổng Công ty Đông Bắc) khẩn trương thi công tuyến mương tại phía Bắc vỉa 9 nắn dòng nước từ đầu nguồn chảy xuống, không cho nước đổ vào lòng moong vỉa 9 Mạo Khê. TX Đông Triều di dời 6 hộ dân thuộc khu phố Vĩnh Tân, phường Mạo Khê có nguy cơ sạt lở để công ty thi công.

Lực lượng Công an giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

* Huyện Hải Hà: Mưa lớn trong nhiều ngày gây sạt lở, đất đá tràn ra mặt đường tại một số điểm trên tuyến QL18A và 18B đoạn qua huyện Hải Hà. Điểm sạt lở nghiêm trọng nhất là tại khu vực Km 242+800 QL18A, tại dốc Khe Hèo (thôn 8, xã Quảng Long). Mái taluy bị sạt lở khiến đất đá rơi xuống lòng đường, mặt đường trơn trượt, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Trên tuyến QL18A còn một số điểm sạt nhỏ. Trên QL18B bị sạt lở mái ta luy, lề đường bị sạt gây hư hỏng rãnh bê tông. Để đảm bảo ATGT trên các tuyến đường, Sở GTVT Quảng Ninh và đơn vị thi công xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông trên tuyến đường.

* Huyện Tiên Yên: Do mưa kéo dài nhiều ngày qua đã cuốn trôi, ngập lụt trên 65ha mùa mới cấy của người dân. Mưa lớn làm sập 2 ngôi nhà tại xã Tiên Lãng, Hải Lạng, 4 ngôi nhà bị sập đổ một phần bếp. Trên địa bàn huyện có nhiều điểm bị sạt lở gây khó khăn trong việc đi lại cho người dân tại các xã Hà Lâu, Phong Dụ, Đại Dực, thị trấn Tiên Yên… Thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn huyện Tiên Yên khoảng 600 triệu đồng. Tại các điểm sạt lở trên Quốc lộ 18A, 18C, huyện Tiên Yên chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành san, gạt để đảm bảo giao thông được thông suốt.

* Huyện Ba Chẽ: vẫn còn mưa; tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt. Mưa lớn kéo dài gây lũ và sạt lở đất đá tại nhiều khu vực trên địa bàn huyện, làm ngập 20 ngầm tràn, 40 công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt; ngập lụt, vùi lấp hơn 50ha mía và lúa mới cấy.

* Huyện Hoành Bồ: Trung tâm xã Kỳ Thượng tới thôn Khe Tre hiện vẫn cô lập do nước tại các suối trong khu vực vẫn dâng cao; 9 thôn trên địa bàn các xã Tân Dân, Đồng Sơn, Sơn Dương, Thống Nhất, Bằng Cả đã đi lại được. Trên địa bàn huyện còn 2 ngầm Đá Trắng xã Thống Nhất nước vẫn đang dâng cao, nhân dân thôn Đá Trắng chưa thể ra ngoài.

Trước các diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh huy động 3.500 lượt CBCS hỗ trợ nhân dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, đảm bảo ANTT, ATGT, bảo vệ tài sản của nhân dân ở các nơi dân sơ tán.

Đăng Hùng - Hải Yến
.
.
.