Mưa lớn gây sập tường bao, 1 chiến sỹ cảnh sát bảo vệ bị thương

Thứ Sáu, 31/08/2018, 09:48
Do mưa lớn kéo dài (từ ngày 27 đến 30-8),  khoảng 14h30 ngày 30-8, tường bao phía sau nhà ở của cán bộ chiến sỹ (CBCS) Đội Cảnh sát bảo vệ HĐND - UBND tỉnh Hòa Bình đã bị đổ sập làm 1 chiến sỹ bị thương nhẹ.


Nguyên nhân ban đầu được xác định do tường yếu và nước cùng bùn đất từ phía Đông đồi ông Tượng ùn xuống khá nhiều khiến đoạn tường bao dài gần 3m, cao hơn 2m bị đổ sập. Nước, bùn cùng nhiều mảng gạch lớn xô bung cửa sổ tràn qua nhà.

Đoạn tường bị sập phía sau nhà ở của CBCS Đội cảnh sát bảo vệ

Vào thời điểm này, có 10 CBCS đội Cảnh sát bảo vệ HĐND - UBND tỉnh Hòa Bình đang nghỉ giao ca thì bất ngờ bị một lượng nước và bùn khá lớn cùng nhiều mảng gạch to tràn xuống, xô bung cửa sổ tràn vào nhà và sân trụ sở UBND tỉnh.

Cán bộ chiến sỹ di chuyển tài sản đến nơi ở mới

Khi đó, Trung sỹ Bùi Duy Đông đang ngồi trên giường thì bất ngờ mảng tưởng đổ, đẩy giường làm đồng chí Đông bị cạnh sắt thành giường cứa vào cánh tay (đứt phần mềm). Sau khi được sơ cứu vết thương, khâu 6 mũi tại Phòng khám Hòa Bình – Hà Nội, đồng chí Đông  tiếp tục về đơn vị công tác.

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Bảo vệ - Công an tỉnh đã huy động lực lượng để dọn dẹp, di chuyển người và tài sản đến vị trí mới để đảm bảo an toàn cho CBCS Đội Cảnh sát bảo vệ HĐND - UBND tỉnh.

M.Hiền
.
.
.