Mưa lớn, cây đổ đè đường điện cao thế

Thứ Bảy, 17/10/2009, 08:33
Khoảng 15h ngày 16/10, trong cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ làm một cây sao đen có đường kính gốc 60cm, cao hơn 20m trước nhà số 171 Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 1, TP HCM bất ngờ trốc gốc. Ngọn của cây sao đen đập vào đường dây điện cao thế phía bên Công viên Lê Văn Tám sau đó chắn ngang đường.

Rất may lúc này người lưu thông qua đường Điện Biên Phủ vắng nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công nhân Công ty Công viên cây xanh TP HCM phối hợp với Công ty Điện lực TP HCM tiến hành đến hiện trường cắt điện và giải quyết sự cố.

Các công nhân Công ty Công viên cây xanh tiến hành khắc phục sự cố.

Do ảnh hưởng của sự cố toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn quận 1, quận 3 bị cắt trong 2 giờ đồng hồ. Việc cắt điện tạm thời làm toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các ngã tư (quận 1, 3) không hoạt động nên xảy ra tình trạng giao thông hỗn loạn.

Cũng trong cơn mưa này, một số tuyến đường trên địa bàn các quận, huyện 1, 3, 6, 8 Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, bị ngập từ 20 - 40cm làm hàng ngàn phương tiện bị chết máy và cảnh ùn ứ kéo dài. Hàng chục cán bộ chiến sĩ CSGT của các đội phải vất vả trong cơn mưa lớn để điều tiết giao thông

M.Đức
.
.
.