Mưa giông khắp miền Bắc, vùng núi cao nguy cơ lốc sét, mưa đá

Thứ Tư, 18/03/2020, 07:02
Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên các tỉnh ở miền Bắc có mưa rào và giông, có nơi mưa rất to. Riêng vùng núi cáo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay mưa giảm dần. Thủ đô Hà Nội nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (17/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và giông nhiều nơi với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 30mm như Phố Ràng (Lào Cai) 37mm, Tuyên Quang 33mm,

Dự báo, ngày hôm nay (18/3), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác của phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và giông nhiều nơi (lượng mưa phổ biến 10-20mm/12h), riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 20-40mm/12h, có nơi trên 50mm). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay mưa giảm dần.

Ở Bắc Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 18/3, thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có giông, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; vùng núi 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

B.Châu
.
.
.