Mưa gió lớn hàng loạt cây xanh trốc gốc, gãy nhánh

Chủ Nhật, 31/07/2011, 14:07
Cơn mưa lớn chiều 30/7 kèm gió giông lớn đã làm hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bị gãy ngã. Không chỉ có cây ngã mà hàng loạt nhánh cây có đường kính 20cm dài từ 4-6m rơi từ độ cao hơn 10m xuống đường...

Tại đường Phạm Ngũ Lão (gần chợ Thái Bình, phường Phạm Ngũ Lão quận 1), 4 cây lim xẹt có đường kính 40cm, cao hơn 10 mét đã bị bật gốc chắn ngang đường. Một số tán cây đập vào các phương tiện xe du lịch của các công ty lữ hành đang đậu sát lề đường. Cây lim xẹt ngay góc ngã tư Nguyễn Văn Đẩu-Phạm Ngũ Lão đã ngã và đè vào xe gắn máy biển số: 50T2-8388 do một thanh niên điều khiển làm người thanh niên này bị thương.

Tại giao lộ Nguyễn Tri Phương - Hòa Hảo (phường 4, quận 10), cây cổ thụ bật gốc ngã chắn ngang đường. tàn cây này đập vào một số nhà cao tầng đối diện làm sập đổ nhiều mảng tường. Tại khu vực đường Lê Lợi-Nguyễn Huệ (quận 1) một  cây 20m ngã vào khu vực công viên  làm hư hỏng bồn nước và khu vực trưng bày tranh ảnh làm hư hại nhiều tác phẩm đang trưng bày ở đây.

Một số hình ảnh cây xanh đổ trong cơn mưa chiều 30/7.

Trên đường Bình Thới (trước UBND quận 11) 4 cây cao hơn 10m ngã chắn ngang đường, tại lô B, cư xá  Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8. Góc ngã tư Võ Thị Sáu - Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3 một cây sọ khỉ cao hơn 15m có đường kính 40cm ngã đè lên một chiếc taxi 7 chỗ BKS 56M - 1137 và đè nát một xe máy trên lề đường. Cây ngã làm khu vực này bị cúp điện nhưng rất may không ảnh hưởng đến tính mạng.

Không chỉ có cây ngã mà trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh (quận 1), Lý Thái Tổ (quận 3) hàng loạt nhánh cây có đường kính 20cm dài từ 4-6m rơi từ độ cao hơn 10m xuống đường nhưng rất may mưa lớn người đi đường vắng nên không gây nguy hiểm. Ngay sau khi nhận được tin báo, phía Công ty Công viên Cây xanh TP đã đưa lực lượng công nhân xuống khắc phục sự cố trả lại mặt đường cho các phương tiện lưu thông

M.Đức
.
.
.