Mưa đá và lốc xoáy xảy ra ở nhiều địa phương

Thứ Ba, 15/04/2008, 11:03
Vào lúc 18h30' ngày 13/4, tại tỉnh Lai Châu xuất hiện một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã tràn qua địa bàn thị xã làm nhiều ngôi nhà bị sập và tốc mái, 20 người bị thương, trong đó có 3 trường hợp phải cấp cứu.

Bệnh nhân nặng nhất là anh Lường Văn Ơn, 26 tuổi, trú ở Quài Cang, (Tuần Giáo, Điện Biên) là công nhân của Công ty TNHH Anh Quân, nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương.

Cùng ngày, tại tỉnh  Bắc Kạn cũng đã xảy ra lốc lớn, lũ quét và mưa đá. Hậu quả làm 611 căn nhà tại 4 xã: Lạng San, Lương Thượng, Lương Thành, Ân Tình thuộc huyện Na Rì bị tốc mái. Trong đó có 6 nhà bị sập đổ làm bị thương nặng 2 người dân.

Ngoài ra, gió lốc kèm mưa lớn còn làm hỏng nát 85ha lúa, 200ha ngô xuân. Tại huyện Chợ Đồn, lốc kèm mưa đá xảy ra tại xã Phương Viên, Đông Viên kèm theo rất nhiều tiếng sấm sét lớn. Mưa lớn còn gây ngập lụt nặng nề tại 2 xã Đồng Lạc, Nam Cường thuộc huyện Chợ Đồn, hậu quả làm một người bị trôi mất tích, gây ngập úng hơn 100 ha lúa tại xã Nam Cường. 

Đến 10h ngày 14/4, các cơ quan chức năng tỉnh đã tiếp cận các điểm xảy ra ngập úng, lũ quét... hỗ trợ khẩn cấp các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai để sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn TƯ, tình hình bão và lũ năm nay sẽ bất thường và phức tạp hơn năm 2007

TTX
.
.
.