Một trẻ sơ sinh chết sau khi chích ngừa bệnh lao

Thứ Sáu, 29/06/2007, 12:59
Chị Phạm Thị Kim Oanh, 21 tuổi, sinh một bé trai vào ngày 24/6. Sáng 27/6, bệnh viện chích ngừa lao cho cháu. Chiều cùng ngày, cháu tử vong.

Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất (Đồng Nai). Khi sinh ra, bé trai này nặng 2,9kg, tình trạng sức khoẻ tốt.

Sau khi được chích ngừa bệnh lao vào sáng 27/6, cháu có triệu chứng nóng sốt. Đến 18h cùng ngày, cha cháu đưa cháu đến gặp điều dưỡng bệnh viện; thấy tình trạng sức khoẻ của cháu nguy kịch, điều dưỡng đưa vào cấp cứu thì chết.

Hiện các đơn vị chức năng đang khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân

Theo Minh Hương (Dân trí)
.
.
.