Một thí sinh thi vào Đại học Huế phẫu thuật ruột thừa

Chủ Nhật, 12/07/2009, 09:13
Chiều 9/7, tại hội đồng thi Trường Tiểu học Vỹ Dạ, thí sinh Nguyễn Phúc Phụng (ở Hải Lăng, Quảng Trị) thi khối B đã bị ruột thừa dữ dội khi làm bài được 2/3 thời gian, thí sinh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện trường ĐH Y Dược Huế.

Đợt thi thứ 2 Đại học Huế, có 2 thí sinh phải vào viện cấp cứu, 1 thí sinh phải chuyền sérum tại hội đồng thi.

Tại buổi thi thứ 3 (ngày 10/7), tại điểm thi THCS Thống Nhất (khối C), thí sinh Võ Thị Phương bị ốm, xe cứu thương trực tiếp đến điểm thi truyền sérum tại phòng hội đồng. Sau đó thí sinh này tiếp tục vào phòng thi để thi tiếp.

Trước đó có 2 trường hợp vào viện cấp cứu, tại địa điểm thi Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (buổi thi đầu tiên sáng 9/7), thí sinh Hoàng Đình Tuy, SBD 73783, khi đang làm bài môn Văn khối C thì chân tay bị cóng. Cán bộ Y tế chẩn đoán bị bệnh tim, chuyển viện cấp cứu.

Vào chiều 9/7, tại hội đồng thi Trường Tiểu học Vỹ Dạ, thí sinh Nguyễn Phúc Phụng (ở Hải Lăng, Quảng Trị) thi khối B đã bị ruột thừa dữ dội khi làm bài được 2/3 thời gian, thí sinh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện trường ĐH Y Dược Huế và phải bỏ lỡ thi giữa chừng.

Do không có người nhà đi theo nên hội đồng tuyển sinh phải điện về địa phương nhờ liên lạc người nhà vào chăm sóc Phụng.

Đến 5h sáng 10/7, thí sinh Nguyễn Phúc Phụng đã được phẫu thuật ruột thừa.

Kết thúc đợt thi thứ 2, có 9 thí bị đình chỉ (7 do mang tài liệu vào phòng thi, 2 thí sinh mang điện thoại di động)

Đài Trang
.
.
.