Một thí sinh thi ĐH tử vong vì TNGT

Thứ Tư, 11/07/2007, 08:16

11h45' ngày 10/7, tại km 191+286, quốc lộ 1A mới thuộc địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín (Hà Tây) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến em Nguyễn Thị Hằng, thí sinh vừa tham gia thi ĐH Y Thái Bình tử vong, bố em bị thương nặng.

Xe ôtô khách biển kiểm soát 38H 5154 do anh Ngô Duy Đông (SN 1982), trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh (Nghệ An) điều khiển đi hướng Hà Nam-Hà Nội đâm vào xe môtô biển kiểm soát 33K 49638 do anh Nguyễn Đình Tuất, 50 tuổi trú tại xã Hạ Liên Trung, huyện Đan Phượng (Hà Tây) đi cùng chiều, phía sau chở con gái Nguyễn Thị Hằng, 19 tuổi đi thi Đại học Y Thái Bình trên đường trở về nhà. Hậu quả, cháu Hằng chết tại chỗ và anh Tuất bị thương nặng.

Kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ tai nạn là do lái xe ôtô khách phóng nhanh không làm chủ tốc độ, đâm vào xe mô tô cùng chiều gây tai nạn.

Công an Hà Tây đang tiếp tục làm rõ vụ việc

Theo TTXVN
.
.
.