Dẫn đoàn đua xe đạp, một thành viên Đội mô tô TP HCM tử nạn tại Đồng Nai

Chủ Nhật, 01/03/2015, 16:01
Bị chiếc mô tô mang biển số 67A1- 00127 không thuộc đoàn đua xe đạp nữ cán qua người, anh Lìn Mã Sáng, là thành viên Đội mô tô bảo vệ đoàn đua đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Khoảng 7h30 sáng ngày 1/3, các vận động viên nữ tham gia Giải đua xe đạp nữ quốc tế - Bình Dương cúp Biwase lần 5 xuất phát từ Định Quán Đồng Nai đi TP Bảo Lộc, Lâm Đồng đã xảy ra va chạm giao thông nghiêm trng khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ đoàn đua, trong lúc cùng đoàn mô tô thể thao dẫn các vận động viên và đoàn đua đến khu vực xuất phát tại xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai, nhiều thành viên của Đội mô tô TP HCM đã va chạm với một số thanh niên đi mô tô phân khối lớn không thuộc đoàn đua hướng từ ngã ba Dầu Giây đi lên Bảo Lộc Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm dây chuyền khiến một số thành viên đoàn té xuống đường. Sau khi té ngã do va chạm mạnh, anh Lìn Mã Sáng, 53 tuổi, là thành viên Đội mô tô bảo vệ đoàn đua đã bị chiếc mô tô mang biển số 67A1- 00127 cán qua người. Do bị thương khá nặng nên anh Sáng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ va chạm còn khiến  1 vận động viên và 2 thành viên khác trong đoàn đua bị thương nặng phải chuyển vào bệnh viện Đa khoa huyện Định Quán cấp cứu. Vụ tai nạn còn khiến 2 mô mô hư hỏng nặng.

Đối tượng đi xe phân khối lớn lao vào cột điện sau khi va chạm với đoàn đua.

Theo thông tin từ trưởng đoàn đua, Hội viên CLB Mô tô Tân Bình Lìn Mã Sáng, ngụ quận Tân Phú, TP HCM điều khiển chiếc mô tô CB 1.000 phân khối có nhiệm vụ đi sau để khóa đuôi đoàn đua.

Ngọc Sơn
.
.
.