Một thanh niên tử vong trong nhà vệ sinh công cộng

Thứ Ba, 02/12/2014, 09:38
Khoảng 12h trưa ngày 1/12, một thanh niên đi vào nhà vệ sinh công cộng đặt cạnh bờ hồ Vĩnh Trung (đường Hàm Nghi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Sau hơn một giờ vẫn chưa thấy người này trở ra, gọi cũng không thấy trả lời, nhân viên cố gắng mở cửa buồng vệ sinh nhưng cửa bị chốt bên trong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến phá cửa kiểm tra thì phát hiện người thanh nien này đã tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Đặng Ngọc H. (34 tuổi,, trú phường An Khê, quận Thanh Khê).

Được biết, H. là đối tượng nghiện ma túy trong diện quản lý, theo dõi của phường An Khê. Người nhà của H. cho biết những ngày qua, H. luôn vật vã vì bị gia đình quản lý chặt, không cho tiếp cận với ma túy. Bức bách, có lúc H. dọa sẽ tự tử. Sáng 1/12, H. có biểu hiện cắt được cơn nghiện và xin đi mua dép nên gia đình đồng ý. Nhưng vài giờ sau khi ra khỏi nhà, H. đã vào nhà vệ sinh và đột tử tại đây.

Hiện Công an quận Thanh Khê đang điều tra xác định nguyên nhân cái chết của người thanh niên này.

Thân Lai
.
.
.