Một sản phụ tắc ối, chết lâm sàng được cứu sống cùng bé gái

Thứ Sáu, 14/02/2014, 09:45
Chiều 12/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, sản phụ Lê Thị Hòa, 37 tuổi, trú ở phường Cam Lợi, TP Cam Ranh bị tắc mạch ối, chết lâm sàng đã được các bác sĩ cứu sống cùng bé gái nặng 3,2kg.

Sản phụ được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh vào ngày 7/2 để chuẩn bị sinh. Tại đó các bác sĩ sản khoa chẩn đoán thai nhi 41 tuần, ngôi đầu, con to. Mãi đến trưa 11/2, chị Hòa mới chuyển dạ, vỡ ối tự nhiên, nhưng sau đó đột ngột biến chứng tím tái toàn thân, ngừng thở, không bắt mạch được, tim thai khó nghe, miệng sản phụ có dịch màu hồng trào ra.

Trước triệu chứng tắc ối, sản phụ chết lâm sàng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh nỗ lực thực hiện các thao tác hồi sức cấp cứu nên thân thể sản phụ bớt tím tái, hơi thở đều, mạch bắt được, tim nghe đều, rõ, ngôi thai cao, tim thai mỗi phút 180 lần. Trong buổi chiều cùng ngày, sản phụ được chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để phẫu thuật, cứu sống cả mẹ lẫn con

Hữu Toàn
.
.
.