Một phụ nữ chết cháy lúc rạng sáng

Thứ Năm, 14/04/2016, 14:08
Lúc 2h sáng ngày 14-4, một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 743, đường Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khiến một phụ nữ tử vong.


Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thúy Phượng (37 tuổi). Vào thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bốc lên dữ dội tại căn nhà của chị Nguyễn Thị Thúy Phượng cùng tiếng kêu cứu thất thanh bên trong.

Rất đông người dân trong khu vực đã tới tìm cách dập lửa và tiến vào căn nhà nhưng bất thành do lửa bốc cháy rất lớn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng Cảnh sát PCCC số 3 tỉnh Lâm Đồng, đóng tại huyện Đức Trọng đã có mặt tại hiện trường.

Sau 60 phút tiến hành dập lửa, đám cháy mới được khống chế và dập tắt. Vụ hỏa hoạn ngoài gây thiệt hại về người, toàn bộ đồ đạc trong căn nhà đều bị thiêu cháy rụi.

Được biết, chị Nguyễn Thị Thúy Phượng làm nghề may mặc, lúc xảy ra hỏa hoạn chỉ có mình chị ngủ trong nhà. Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã tới khiếm nghiệm hiện trường để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Kim Ngân
.
.
.