Một nhà báo bị đánh trọng thương

Thứ Hai, 10/03/2008, 09:40

Vừa từ nhà một người quen đi ra, anh Hoàng Dưỡng, Trưởng Đài phát thanh truyền hình huyện Buôn Đôn (Đăk Lăk), bị ba tên côn đồ xông đến đấm đá túi bụi. Một tên dùng gạch đập vào đầu khiến anh bị trọng thương, ngã gục tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào tối 7/3, khi nhà báo Hoàng Dưỡng vừa rời nhà một người quen trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Buôn Mê Thuột. Sau khi nạn nhân gục ngã, đám côn đồ lên ôtô tẩu thoát.

Anh Dưỡng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk với nhiều vết thương ở đầu và thân.

Theo anh Dưỡng, trước khi xảy ra vụ việc, một người tên là H. (biệt danh H. “lâm Tặc”, thường trú tại huyện Buôn Đôn) gọi điện thoại đến đe dọa anh. Từ đầu năm đến nay, nhà báo này đã thông tin cho lực lượng kiểm lâm bắt giữ hơn 20m3 gỗ lậu cùng 10 phương tiện vận chuyển, trong đó có hai chiếc xe chở gỗ lậu của H.

Theo Pháp luật TP HCM
.
.
.