Một người tử vong vì ngộ độc rượu

Thứ Bảy, 03/08/2013, 14:04
Khoảng 6h30' ngày 28/7, tại gia đình ông A Loang (thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông) tổ chức uống rượu. Có tất cả 6 người tham gia, uống rượu ngâm với cây rừng không rõ nguồn gốc, nhắm với món mồi là thịt bò xào măng chua.

Đến 9h cùng ngày cả 6 người đều có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, mờ mắt, chân yếu đi loạng choạng. Họ đã được Phòng khám Đa khoa khu vực Đắk Rơ Ông (huyện Tu Mơ Rông) tổ chức cấp cứu vào hồi 10h30' cùng ngày. Tuy nhiên, chỉ cứu được 5 người, riêng ông A Hé đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Vụ ngộ độc gây chết người ở thôn Năng Nhỏ 1, xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) thêm hồi chuông cảnh báo cho người dân Tây Nguyên, nhất là bà con dân tộc thiểu số cần thận trọng hơn trong sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc như nấm lạ, rau lạ… không tự ý sử dụng các loại rễ cây, thân cây, trái cây lạ chưa rõ nguồn gốc để ngâm rượu hoặc chế biến thức ăn cho bản thân, gia đình và cộng đồng

N.H.Khôi
.
.
.