Một người dân bỏ hơn nửa tỷ đồng sắm xe cứu thương từ thiện

Thứ Tư, 01/04/2009, 10:26
Từ lợi nhuận do hoạt động kinh doanh của mình, ông Nguyễn Thành Tân, chủ DNTN Thanh Thủy ở Trà Vinh (kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa) đã trích ra số tiền 550 triệu đồng để mua xe chuyên dùng cho việc cấp cứu bệnh nhân.

Xe được trang bị các phương tiện y tế phục vụ cho việc sơ cấp cứu ban đầu như bình ôxy và các dụng cụ y tế khác.

"Việc làm của ông là thể hiện tấm lòng muốn chia sẻ một phần khó khăn cùng với gia đình bệnh nhân không may mắn, nhất là người nghèo trên địa bàn tỉnh", ông Tân cho biết.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 31/3, một nhân viên của DNTN Thanh Thủy được phân công trực số điện thoại nóng (0743.545454) được dán trên thân xe cấp cứu từ thiện này cho biết, xe ứng trực 24/24 giờ và đã hoạt động từ cách nay một tuần. Qua thời gian đó, đã giúp cấp cứu, chuyển viện được hàng chục trường hợp, có trường hợp chuyển đến bệnh viện tại TP HCM. Mọi chi phí đều được "chủ xe" trang trải.

Trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, tấm lòng của chủ DNTN Thanh Thủy được các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân Trà Vinh ghi nhận và hoan nghênh

Thái Bình
.
.
.