Một người chết, ba người nguy kịch vì bị ong đốt

Thứ Hai, 04/08/2014, 23:36
Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định chiều ngày 4/8 cho biết, một người đã tử vong sau khi bị ong võ vẽ đốt, 3 người còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 2/8, ba chị em ruột Châu Lê Hải My, 8 tuổi; Châu Quang Dũng, 7 tuổi và Châu Lê Xuân Mai, 5 tuổi - trú ở thôn Gia Thạnh, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định rủ nhau ra phía sau vườn nhà hái hoa, bẻ lá và vui đùa. Bất ngờ chạm phải tổ ong vò vẽ trong bụi cây, đàn ong bủa vây đốt ba đứa trẻ.

Từ trong nhà, bà nội là Phan Thị Kính chạy ra nhưng cũng bị ong đốt. Dù đã được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu trong buổi chiều cùng ngày, nhưng hôm sau (3/8) cháu Châu Lê Xuân Mai đã tử vong. Ba nạn nhân còn lại vẫn chưa hồi phục sức khỏe

Hữu Toàn
.
.
.