Một giảng viên ĐH lái xe gây tai nạn chết người

Thứ Ba, 21/09/2010, 15:05

Chiều 20/9, Đại tá Trần Văn Tuấn-Trưởng Công an quận Ninh Kiều, Cần Thơ cho biết: "Liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Thân - Giảng viên Trường ĐH Cần Thơ điều khiển xe ôtô 4 chỗ gây tai nạn khiến 1 SV thiệt mạng và 3 SV khác bị thương, hiện cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều tiếp tục lấy lời khai các bị hại, nhân chứng… để củng cố hồ sơ, chuẩn bị khởi tố vụ án".

Sau khi cơ quan Công an lấy lời khai, ông Nguyễn Văn Thân đã được tại ngoại. Còn chiếc xe ôtô mà ông Thân điều khiển gây tai đang được Công an quận Ninh Kiều tạm giữ.

Về phía Trường Đại học Cần Thơ, ông Đỗ Văn Xê - Phó Hiệu trưởng cho biết: "Đây là sự việc đáng tiếc. Khi xảy ra, nhà trường đã cử cán bộ vào bệnh viện chăm lo cho các em sinh viên bị thương, đồng thời đã đến chia buồn cùng gia đình em Lê Minh Xuân". Chung quanh việc ông Nguyễn Văn Thân gây tai nạn, ông Xê cho biết, hiện nhà trường vẫn chờ kết quả làm việc của cơ quan Công an rồi mới có biện pháp xử lý.   

Trước đó, lúc 7h15' ngày 19/9, tại đường nội bộ trước cổng Trung tâm Giáo dục quốc phòng, khu 2 Đại học Cần Thơ (đường 3-2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) xảy ra vụ TNGT, làm một sinh viên chết và 3 sinh viên khác bị thương, cùng 6 xe môtô bị hư hỏng nặng.

Theo biên bản khám nghiệm hiện trường của lực lượng CSGT quận Ninh Kiều, vào thời điểm trên ông Nguyễn Văn Thân - giảng viên Khoa dự bị dân tộc, Đại học Cần Thơ, điều khiển xe ôtô (loại 4 chỗ ngồi, chưa có biển kiểm soát) đi từ cổng A vào bãi đỗ ôtô. Tuy nhiên, khi đến trước cổng của Trung tâm Giáo dục quốc phòng thì chiếc ôtô do ông Thân điều khiển đột ngột tăng tốc tông liên tiếp lên 6 xe môtô của các em sinh viên đang đậu bên đường, trong đó có 4 sinh viên không kịp chạy nên bị xe ôtô gây thương tích. Trong đó, em Lê Minh Xuân (19 tuổi, quê Sóc Trăng) là SV năm thứ 2, Khoa Kinh tế bị chiếc xe hơi hất văng ra đường, chết trên đường đưa đến bệnh việc cấp cứu.

Theo tường trình của ông Thân, chiếc xe hơi trên ông vừa mua được 4 ngày nên chưa đăng ký biển số. Do chưa quen điều khiển loại xe số tự động, khi gặp chướng ngại vật thay vì đạp thắng ông Thân đã đạp vào chân ga, nên đã gây ra tai nạn nghiêm trọng trên

Đức Văn
.
.
.