Một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong nghĩa trang

Thứ Tư, 11/12/2013, 04:55
Tình cờ nghe tiếng khóc bên trong nghĩa trang, người dân tìm đến nơi thì phát hiện đứa trẻ sơ sinh nặng khoảng 3,5kg, do người mẹ nào đó bỏ rơi trong tình trạng tím tái toàn thân, nhưng không bị dị tật...

Chiều tối 10/2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, mặc dù các y - bác sĩ đã nỗ lực bằng mọi khả năng có thể, thế nhưng không cứu được sinh mệnh đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Nạn nhân được người dân địa phương phát hiện bên trong Nghĩa trang xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn khi tình cờ nghe tiếng khóc. Đến nơi, mọi người nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh nặng khoảng 3,5kg, do người mẹ nào đó bỏ rơi trong tình trạng tím tái toàn thân, nhưng không bị dị tật.

Theo các bác sĩ Bệnh viện khu vực đa khoa Bồng Sơn, đứa trẻ khoảng 1 đến 2 ngày tuổi.

Công an huyện Hoài Nhơn đã vào cuộc xác minh tung tích đứa trẻ và người mẹ đã bỏ rơi cháu bé

Hữu Toàn
.
.
.