Một di tích cấp quốc gia sắp trở thành phế tích

Thứ Ba, 18/10/2011, 13:13
Tại xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có một di tích cấp quốc gia đang phải "oằn mình" dãi nắng, dầm sương vì không có nhà che chắn. Nhiều hiện vật bị mất cắp, số còn lại mọc rêu, hư hỏng, nứt toác, nguy cơ trở thành phế tích vì không được trùng tu, tôn tạo…

Đó là quần thể lăng mộ Lê Thì Hiến thuộc địa bàn xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Quần thể di tích lăng mộ Lê Thì Hiến được coi là ốc đảo, bởi nó được con sông Nhà Lê ôm gọn vào lòng. Trước đây, muốn sang khu di tích phải đi bằng thuyền, bè, sau đó có cầu làm bằng tre. Mới đây, địa phương đã làm cầu cứng để người dân có thể đi xe máy, xe đạp qua vãn cảnh. Đây còn là một điểm du lịch hấp dẫn, bởi phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Được biết, quần thể di tích Lê Thì Hiến trước đây có tới 18 pho tượng quận công được làm bằng đá khối, đường nét chạm khắc tinh xảo, voi đá, ngựa đá ngồi chầu, bia đá khắc chữ Hán Nôm... Thế nhưng, hiện nay ở quần thể di tích cấp quốc gia này chỉ còn 2 con voi đá, 2 con ngựa đá ngồi chầu, các bệ thờ nằm phơi nắng, phơi sương cả ngày lẫn đêm mọc rêu xanh, xuống cấp nghiêm trọng.

Bia đá khắc chữ Hán Nôm bị rạn nứt, các chân tảng bằng đá vứt ngổn ngang thành một đống lớn. Một số hộ dân không hiểu biết đã "mượn" các chân tảng về sử dụng nhưng không hiểu vì lý do gì sau này lại khiêng các chân tảng trả lại. Trong khuôn viên của quần thể di tích, bò được thả rông gặm cỏ, phóng uế bừa bãi, người dân đến thắp hương tín ngưỡng vứt xe đạp không tuân theo quy định nào. Hai pho tượng quận công còn lại thì bị cụt đầu do bị kẻ xấu cưa trộm nên phải cất kín trong nhà bảo vệ...

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Như Hoàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Phú cho biết: Hiện nay, di tích Lê Thì Hiến đã xuống cấp nghiêm trọng. Đã nhiều lần địa phương làm đơn kiến nghị đến các ban, ngành chức năng xin được đầu tư vốn trùng tu, tôn tạo nhưng đến nay vẫn không thấy hồi âm gì.

Đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng như chính quyền và nhân dân sớm có giải pháp tôn tạo quần thể di tích Lê Thì Hiến xứng tầm với một di tích cấp quốc gia khi chưa quá muộn

Thái Thanh
.
.
.