Một cựu chiến binh 30 năm tìm hài cốt liệt sĩ

Thứ Hai, 26/04/2010, 18:45
Từ 1981 đến nay, cựu chiến binh Hồ Với đã tìm kiếm, cất bốc được 167 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 23/4, ông Hồ Văn Pườm, Phó Chủ tịch UBND xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết: Từ đầu năm đến nay, cựu chiến binh Hồ Với, 75 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, bản Cu Tai 1, xã A Bung (Đakrông) đã một mình thực hiện trên 10 chuyến lội suối, băng rừng qua các vùng rừng của nước bạn Lào để tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại đây đưa về nước an táng.

Vào đầu tháng 4/2010, ông Với đã tìm kiếm, cất bốc được một bộ hài cốt liệt sĩ ở bản A Roa, xã Mèo, huyện Sê Muồi (Lào). Trong di vật của liệt sĩ này có ngòi viết khắc tên Hòa, quê tỉnh Hưng Yên.

Cựu chiến binh Hồ Với tham gia kháng chiến chống Mỹ đến năm 1975 ông xuất ngũ, sinh sống tại quê hương. Qua gần 30 năm từ 1981 đến nay, ông đã tìm kiếm, cất bốc được 167 hài cốt liệt sĩ

Thanh Bình
.
.
.