Một công nhân bị máy nghiền đứt chân phải

Thứ Bảy, 07/12/2013, 18:40
Anh Hải làm việc trong khâu nghiền thức ăn của công ty thức ăn chăn nuôi. Trong lúc làm việc, anh bị trượt chân vào máy nghiền…

Ngày 7/12, tin từ Bệnh viện (BV) Đa Khoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, hiện bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hải (34 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Tân Thành, huyện Lai Vung) đã tỉnh, mạch và huyết áp ổn định và đang tiếp tục nằm theo dõi, điều trị tại BV.

Khoảng 10h ngày 6/12, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, vết thương đứt nham nhở 2/3 cẳng chân phải và lộ xương ra ngoài. Các y, bác sĩ đã tiến hành hồi sức, truyền máu, truyền dịch và mổ cắt 2/3 dưới cẳng chân phải.

Theo trình bày của người nhà, anh Hải là công nhân của công ty thức ăn chăn nuôi có trụ sở tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Anh Hải được phân công phụ trách khâu nghiền thức ăn, trong lúc làm việc bị trượt chân phải vào máy nghiền mì nên bị máy nghiền đứt cẳng chân phải

Văn Vĩnh
.
.
.