Một cảnh sát bị tài xế taxi hất tung lên nóc capô

Thứ Ba, 09/12/2008, 21:16
Sáng nay, đang chờ khách trên đường Tây Hồ (Hà Nội), bị 2 cảnh sát 113 yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài xế Tùng đã nhấn ga, hất tung một cảnh sát lên nóc capô.

Tại Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ), Hoàng Kỳ Tùng, 26 tuổi, trú tại Thường Tín (Hà Nội) khai là lái xe cho Công ty Cổ phần taxi Hà Nội.

Theo tường trình của Tùng, lúc 8h10, khi đang chờ bắt khách trên đường Tây Hồ thì 2 cảnh sát 113 đi trên một xe máy đến yêu cầu kiểm tra giấy tờ, một cảnh sát đứng trước mũi xe. Tùng đã nhấn ga chạy trốn.

Đang đứng trước mũi xe, trung tá Lợi, cảnh sát 113 quận Tây Hồ bị hất tung lên nóc capô. Lái xe lạng lách phóng với tốc độ cao trong khi cảnh sát Lợi hai tay bám chặt vào chiếc cần gạt nước.

Chạy khoảng 250m, chiếc taxi đâm tiếp vào một phụ nữ đi xe Dream II khiến chiếc xe này đâm tiếp vào một phụ nữ khác đang điều khiển xe Attila chạy phía trước. Người phụ nữ điều khiển xe Dream bị thương nặng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi chiếc xe taxi dừng lại, trung tá Ngô Tất Lợi đã cùng với tổ công tác cảnh sát 113 bắt giữ lái xe đưa vào trụ sở Công an phường Quảng An.

Tháng 6/2007, tại ngã tư Láng Hạ - Láng (Hà Nội) cũng xảy ra vụ việc tương tự. Sau khi vượt đèn đỏ, Phạm Hữu Kiên, lái xe của hãng taxi Phú Hưng đã lao thẳng vào viên cảnh sát, hất văng lên capô.

Kiên đã bị khởi tố về hành vi "Chống người thi hành công vụ"

Theo VNE
.
.
.