Một cán bộ xã tử vong vì nhiễm liên cầu lợn

Thứ Tư, 11/06/2014, 08:07
Sáng 10/6, ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa có một trường hợp tử vong do nhiễm liên cầu lợn. Nạn nhân là ông Lê Đình Hưng (58 tuổi, là Bí thư Đảng ủy xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà).

Trước đó, sáng 5/6, ông Hưng có triệu chứng sốt cao, đau bụng nên được người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Hương Trà. Đến trưa cùng ngày, bệnh tiến triển nặng nên ông Hưng được chuyển lên Bệnh viện TW Huế. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng do ông Hưng bị nhiễm trùng đường ruột, suy đa phủ tạng, trụy tim mạch... nên đã tử vong.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, phát hiện ông Hưng dương tính với liên cầu lợn. Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ đầu năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã có 7 bệnh nhân mắc nhiễm liên cầu lợn

Lê Anh
.
.
.