Một bệnh nhân nhảy lầu tự tử vì bi quan bệnh tật

Thứ Sáu, 19/09/2014, 13:24
Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 17h ngày 17/9 tại Khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân được xác định là ông Hoàng Cao Khoái (65 tuổi, trú thôn Ana, xã Đrây Sáp, huyện Krông Ana).

Theo người nhà nạn nhân cho biết, ông Khoái bị bệnh viêm phổi nặng và đã 5 lần đi chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Vì bi quan bệnh tật, trước đó ông Khoái đã nhiều lần có ý định tự tử nhưng được người nhà phát hiện khuyên can.

Còn y sỹ Trần Thị Thu Hoa, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết thêm: “Chiều hôm qua, lợi dụng lúc người nhà đi ra ngoài mua cơm, ông Khoái đã bỏ ra khỏi giường bệnh rồi leo lên lan can nhảy xuống đất tự tử. Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân được mọi người đưa vào cấp cứu nhưng sau 30 phút thì tắt thở”

Văn Thành
.
.
.