Cứu bạn, bé gái 10 tuổi đuối nước thương tâm

Thứ Hai, 24/08/2020, 12:37
Ngày 24/8, lãnh đạo UBND xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cho biết, đã cử đoàn công tác đến thăm viếng và hỗ trợ gia đình bé gái bị đuối nước, xảy ra trên địa bàn.


Trước đó, tối 23/8, sau khi đi lễ nhà thờ về, bé gái Đ.N.H. (SN 2010) và bé L.T.U.T. (SN 2011, cùng ngụ ấp Bình Quới, xã Bình Bước Xuân) rủ nhau đi chơi. Khi đến đoạn khu vực ấp Bình Qưới, em T. đi xuống bờ kênh rửa chân thì bị trượt té.

Lúc này, em H. nắm tay em T. để kéo lên nhưng không may cả H. cũng bị té xuống nước. Em T. bám được vào đám lục bình, kêu cứu và được người dân phát hiện kịp thời.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước.

Riêng em H. bị nước cuốn mất tích. Dù người dân xung quanh tích cực tìm kiếm em H. bị đuối nước tử vong, thi thể được phát hiện sau đó và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bà Đặng Thị Kim Xuyến, Bí thư - Chủ tịch UBND xã Bình Phước Xuân cho biết, sáng nay, lãnh đạo UBND xã Bình Phước Xuân cùng các đoàn thể đã đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình nạn nhân. 

Được biết gia đình em H. thuộc diện cận nghèo. Ngành chức năng cũng đã làm thủ tục hỗ trợ gia đình bé theo quy định.


Trần Lĩnh
.
.
.