Môi trường du lịch vịnh Hạ Long vẫn bị xâm hại

Chủ Nhật, 18/01/2015, 09:01
Mặc dù đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ về vận động, tuyên truyền, giáo dục để bảo đảm hài hoà các lợi ích tập thể, cá nhân hướng tới mục tiêu vì môi trường sạch và thân thiện trên vịnh Hạ Long, nhưng tình trạng môi trường du lịch ở đây vẫn bị xâm hại.
>> Yêu cầu xử lý ngay vụ phá núi làm đường xâm hại vịnh Hạ Long

Từ ngày 9 đến 16/1, Ban quản lý (BQL) Vịnh Hạ Long phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP Hạ Long, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy - Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên vịnh Hạ Long.

Qua đó đã phát hiện, nhắc nhở hàng trăm trường hợp, đồng thời ra quyết định xử lý 46 lượt vi phạm tại khu vực Hoa Cương, phạt tiền 13 triệu đồng. Trong đó có 1 trường hợp kinh doanh sai địa điểm, xử phạt 3 triệu đồng; 1 trường hợp tự ý di dời nhà bè; kiểm tra vé tham quan của 18 đoàn khách, 426 khách tham quan; 4 trường hợp niêm yết giá, xử phạt 1,8 triệu đồng; xử phạt 21 trường hợp để phương tiện cập vào tàu du lịch đón khách, thuyền viên vào bè mua hải sản; phương tiện không đảm bảo an toàn, kỹ thuật, phạt 9,2 triệu đồng...

Nhà bè neo trái phép trên vịnh Hạ Long vừa gây mất mỹ quan, vừa cản trở an toàn giao thông.

Điều đáng nói là, mặc dù đã nhiều lần kiểm tra, xử lý, nhắc nhở nhưng đến nay, tình hình kinh doanh hải sản ở khu vực Ba Hang, Hoa Cương diễn ra khá lộn xộn.

Theo BQL Vịnh Hạ Long, thời gian qua có nhiều du khách phản ánh một số tàu du lịch có dấu hiệu móc ngoặc với các hộ kinh doanh tại chợ nổi hải sản khu vực Ba Hang, luôn cố tình nắn hải trình tham quan vịnh ghé vào chợ gây nên tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông, nhất là hoạt động chèo kéo, môi giới, mồi chài du khách rất phản cảm.

Đợt kiểm tra này ghi nhận phản ánh của du khách là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận việc đi chợ hải sản và thưởng thức ẩm thực ngay trên vịnh là nhu cầu có thật của rất nhiều du khách. Do đó, để tránh sự lộn xộn, thiếu văn minh, Đoàn liên ngành đề nghị UBND tỉnh sớm thành lập điểm kinh doanh hải sản trên Vịnh; xây dựng quy chế đối với quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ, đưa hoạt động này đi vào nề nếp.

Lê Minh Triết
.
.
.