Mỗi năm dân số Việt Nam tăng gần 1 triệu người

Thứ Năm, 01/12/2011, 09:32
Đó là thông tin do ông Dương Quốc Trọng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) đưa ra tại cuộc họp báo kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống công tác DS - KHHGĐ sáng 30/11, tại Hà Nội.

Nửa thế kỷ qua, tình trạng gia tăng nhanh dân số cơ bản đã được kiểm soát. Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 6,1 con vào năm 1960 xuống 2,03 con vào năm 2009, đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiện dân số Việt Nam là 86,9 triệu người. Tuy nhiên, ông Trọng cũng cho biết: Công tác DS - KHHGĐ vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn khi về quy mô dân số, Việt Nam vẫn đứng hàng thứ 13 trên thế giới với mật độ dân số cao (260 người/km2).

Trong 10-15 năm tới, số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ vẫn rất lớn, nên bình quân mỗi năm Việt Nam vẫn tăng thêm gần 1 triệu người, tương đương dân số một tỉnh trung bình...

Dạ Miên
.
.
.