Mỗi năm Việt Nam thất thoát hơn 0,65 tỷ m3 nước sinh hoạt đô thị

Thứ Bảy, 27/03/2010, 13:52
Đó là con số do Hội Cấp thoát nước Việt Nam nêu lên tại hội thảo chuyên ngành cấp thoát nước tổ chức tại Đà Nẵng ngày 25/3.

Theo ông Nguyễn Tôn - Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, năm 2009, cả nước vẫn có 30% trong tổng số 26 triệu người dân sống ở đô thị không đủ nước sạch sinh hoạt. Năng lực của các nhà máy nước hiện nay cung cấp khoảng 6 triệu m3/ngày. Dù tỷ lệ nước sạch thất thoát năm 2009 giảm mạnh so với 9 năm trước đó nhưng  nước thất thoát mỗi ngày vẫn xấp xỉ 1,8 triệu m3 x 365 ngày = 0,657 tỷ m3.

Chẳng hạn tại Công ty Cấp nước Đà Nẵng, đơn vị đang sở hữu 3 nhà máy với tổng công suất 155.000m3/ngày đêm, nhưng lượng nước thất thoát cũng đã lên gần 32%. Còn ở TP HCM, tổng công suất mà Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phát ra mạng là 1,35 triệu m3/ngày thì cũng có tới trên 40% lượng nước không biết chảy đi đâu về đâu.

Cũng theo ông Nguyễn Tôn, nếu mỗi năm cả nước giảm thất thoát từ 2% - 2,5% thì lượng nước thương phẩm tiết kiệm tương đương bằng xây mới một hệ thống cấp nước 100.000 m3/ngày. Theo ông Doppenberg - chuyên gia của Công ty Vitens-Evides (Hà Lan), các công ty cấp nước trên toàn thế giới mất mỗi năm 14 tỷ USD vì nước thất thoát thất thu.

Chương trình Quốc gia chống thất thoát thất thu nước sạch đến năm 2025 của Bộ Xây dựng được giới thiệu tại hội nghị này đề ra mục tiêu giảm lượng nước sạch thất thoát xuống dưới 15% vào năm 2025 và cần đầu tư thêm hơn 9.400 tỷ đồng mới đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân các thành phố

Thân Lai
.
.
.