Mổ lấy viên sỏi mật bằng nắm tay

Thứ Hai, 29/10/2007, 09:52

Tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết kíp mổ do bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến làm kíp trưởng đã phẫu thuật thành công lấy viên sỏi cực lớn trong túi mật một bệnh nhân.

Bệnh nhân Phan Thị Ri (74 tuổi), xã Phổ An, huyện Đức Phổ, nhập viện trong tình trạng đau nửa bụng phải dữ dội, sốt cao, vàng mắt; chẩn đoán bệnh: viêm túi mật cấp do sỏi.

Khi mổ túi mật, viên sỏi to bằng nắm tay chiếm hết lòng túi mật. Đến chiều 27/10, sức khỏe bà Ri đã ổn định, bắt đầu ăn được cháo.

Theo người nhà bệnh nhân, cách nay hơn mười năm, bà Ri đã có biểu hiện đau bụng từng cơn, thường xuyên nôn ói... nhưng chỉ đi khám qua loa ở địa phương rồi tự mua thuốc uống hoặc uống mật ong và nghệ... chữa bệnh dạ dày.

Đến ngày 21/10, khi thấy bà Ri đau bụng quằn quại quá sức chịu đựng, gia đình mới đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi

Theo Minh Thu (Tuổi trẻ)
.
.
.