Xã biên giới Tân Hộ Cơ:

Mô hình tổ bảo vệ tài sản nhân dân đạt hiệu quả

Thứ Ba, 12/04/2005, 07:32
Nhờ sự hoạt động tích cực của tổ bảo vệ trâu bò mà từ năm 2003 đến nay, số trâu, bò trong tổ của anh Phúc không còn bị mất cắp như trước đây.

Xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) chỉ cách cửa khẩu Dinh Bà 4km, do vậy hàng ngày lưu lượng người dân hai bên biên giới qua lại buôn bán rất đông. Lợi dụng đặc điểm này, một số đối tượng xấu trà trộn, qua lại biên giới chờ đến đêm thực hiện hành vi  trộm cắp trâu, bò. Hàng năm trâu, bò trên địa bàn xã bị mất trộm với số lượng lớn.

Trước tình hình này, Công an phụ trách xã và Công an xã Tân Hộ Cơ cùng họp bàn kế hoạch đối phó, bảo vệ. Sau nhiều ngày bàn bạc, cuối cùng các đồng chí đề xuất và quyết định thành lập tổ bảo vệ trâu, bò tại các ấp thành viên là những hộ có nuôi trâu, bò trong xã.

Điển hình là ấp Gò Bói có 3 tổ bảo vệ tài sản sản xuất nông nghiệp được thành lập từ năm 2003. Trong đó, tổ bảo vệ trâu, bò số 1 do anh Trần Văn Phúc làm tổ trưởng có 19 hộ nuôi 55 con bò, 7 con trâu. Hàng  ngày, vào mỗi buổi chiều, anh Phúc họp tổ phân công cụ thể từng nhóm (gồm 5 người) đi tuần trong một đêm, từ 21h đến 4h30' sáng, đồng thời nhắc nhở các thành viên trong nhóm phải đến từng chuồng bò rọi đèn để kiểm tra.

Do bị lực lượng bảo vệ  tuần tra ráo riết  vào ban đêm nên gần đây, bọn trộm cắp đã lợi dụng ban ngày người lớn đi làm đồng, trẻ con ham chơi, giả vờ là người  mua tre, soi ếch để tiếp cận các chuồng bò tìm cách trộm cắp. Nhưng do ý thức của cảnh giác của bà con và sự nhiệt tình của anh  Phúc nên chúng không thực hiện được.

Đồng thời, khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, người dân đến báo ngay cho đồng chí Võ Thanh Toàn - Công an ấp. Khi nhận được tin báo, đồng chí Toàn và lực lượng thanh niên tình nguyện đến ngay hiện trường và  cùng  nhóm đi tuần tra.

Anh Phúc tâm sự "Mặc dù công tác tuần tra hàng đêm rất cực, nhưng với ý thức bảo vệ tài sản cho bà con, cũng là bảo vệ tài sản cho chính mình, mọi thành viên trong tổ đã cố gắng vượt qua, hoàn thành nhiệm vụ…”. Đồng thời, để đảm bảo công tác tuần tra được thường xuyên liên tục, không bị gián đoạn, anh Phúc đã dự trù trong tổ 2 thành viên dự bị để thay thế những đồng chí vắng do ốm đau, đám tiệc.

Bên cạnh mô hình xây dựng tổ bảo vệ tài sản  có hiệu quả ở xã Tân Hộ Cơ thì Thông Bình cũng là xã thứ hai làm tốt công tác này. Cụ thể là ấp Thị của xã có 2 tổ gồm 22 hộ, nuôi 13 con trâu và 164 con bò, qua mô hình xây dựng tổ bảo vệ tài sản mà số trâu, bò trong ấp Thị đã không bị mất cắp, góp phần giữ vững ANTT tại  xã.

Để góp phần đẩy lùi tệ trộm cắp trâu, bò tuyến biên giới, Công an huyện Tân Hồng ra thông báo, nếu ai bắt được đối tượng trộm trâu, bò sẽ khen thưởng 200.000đ/người

Ngọc Hân
.
.
.