Mô hình “An toàn trường học” ở Nam Định: Cách làm hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự học đường

Thứ Bảy, 19/10/2013, 12:37
Từ nhiều năm nay, Nam Định là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều cách làm hay để huy động sức mạnh toàn dân vào công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội đã được triển khai, trong đó điển hình là mô hình “An toàn trường học” đã được triển khai hơn 10 năm nay đã đạt được những hiệu quả tích cực, được Bộ Công an đánh giá cao.

Xã Hải Nam (huyện Hải Hậu) là một trong 47 địa bàn trong toàn quốc được Bộ Công an xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy. Cũng chính vì thế việc tuyên truyền, quản lý, giáo dục ANTT đối với lứa tuổi học sinh THCS, THPT rất khó khăn bởi đây là lứa tuổi đang có sự thay đổi về thể chất lẫn tinh thần.

Theo thống kê của trường THCS Hải Nam, có tới 13% tổng số học sinh của trường mồ côi, trong đó có những lớp tỉ lệ lên tới 31,4% vì cha mẹ bị mất sớm do “dính” tệ nạn xã hội, thậm chí, nhiều học sinh có anh hoặc bố nghiện hút. Nhiều bậc phụ huynh học sinh có nhận thức chưa thực sự đúng đắn, thiếu sự quan tâm, phó mặc con em cho nhà trường hoặc bất lực trong việc giáo dục con cái. Cũng chính vì thế tình trạng học sinh nghiện thuốc lá, nghiện chơi điện tử, tụ tập chơi bời với các đối tượng xấu ở bên ngoài… dẫn đến việc chơi bời, gây gổ đánh nhau, có những học sinh cá biệt đã bị lôi kéo vào con đường phạm pháp, nghiện ma túy. Tuy vậy, kể từ khi triển khai mô hình “An toàn trường học” tình hình mất an ninh trật tự liên quan đến học sinh đã giảm đáng kể. Không còn tình trạng học sinh vi phạm pháp luật, nghiện hút…

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Nam Định tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên.

Trên địa bàn huyện Vụ Bản có 2 trường Cao đẳng, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên, 4 trường THPT, 19 trường THCS, tuy nhiên, những năm qua, tình hình ANTT liên quan đến HS, SV có diễn biến phức tạp. 10 năm qua, theo thống kê có gần 130 vụ việc về ANTT gây mất an toàn trong các trường học làm 2 người chết, 7 người bị thương, thiệt hại tài sản lên đến 300 triệu đồng. Cá biệt đã xảy ra các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng như: giết người cướp tài sản, giết người… Phức tạp nhất là khu vực Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, Trường Cao đẳng Nghề kinh tế kỹ thuật Vinatex.    

Chỉ tính riêng số lượng học sinh, sinh viên của 29 trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có trên 36.000 học sinh, sinh viên, cộng thêm số lượng học sinh của hàng trăm trường THCS, THPT nên tình trạng mất TTATXH liên quan đến học sinh, sinh viên, khu vực xung quanh các trường luôn diễn biến rất phức tạp. Để xây dựng phong trào “An toàn trường học”, lực lượng Công an tỉnh Nam Định với vai trò là nòng cốt đã phối hợp chặt chẽ với các nhà trường đồng thời triển khai nhiều cách làm hiệu quả.     

Cô giáo Mai Thị Huấn, Hiệu trưởng trường THCS Hải Nam (huyện Hải Hậu) cho biết, kinh nghiệm triển khai là nhà trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an. Hằng năm, nhà trường phối hợp với lực lượng Công an tổ chức cho 100% học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật. Có nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả giúp đỡ các em học sinh mồ côi, có bố mẹ vi phạm pháp luật. Đây chính là tác nhân quan trọng để tình hình ANTT nhà trường luôn được đảm bảo, chất lượng dạy và học của nhà trường đã được nâng lên, trở thành một trong những nhà trường mạnh trong toàn tỉnh.

Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định vui mừng cho biết, điều đáng quan tâm nhất là tỷ lệ thanh thiếu niên hư trong toàn tỉnh 10 năm qua kể từ khi triển khai phong trào “An toàn trường học” đã giảm mạnh và được giữ vững dù tình hình ngày càng phức tạp. Học sinh, sinh viên đã từng bước chuyển biến, hiểu tác hại của ma túy để phòng, chống; có ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và quan trọng nhất là đã có ý thức tự bảo vệ mình, tránh xa những thói hư tật xấu, chuyên tâm vào học tập.

Công tác tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và khu dân cư về “Ba an toàn”: tự quản, tự phòng, tự bảo vệ được thực hiện dễ hiểu, dễ nhớ, tránh mắc bệnh “đánh trống ghi tên”. Tùy theo loại đối tượng, cấp học có biện pháp tuyên truyền hiệu quả. Bên cạnh đó là sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an với nhà trường, gia đình, tỉnh Nam Định đã giữ vững được môi trường an toàn về an ninh, trật tự cho học sinh, sinh viên trong các trường học. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong xây dựng phong trào đã được Bộ Công an, các ngành, các cấp khen thưởng

Phan Hoạt
.
.
.