Mít tinh kỷ niệm 78 năm ngày Thanh lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao giải thưởng 26-3

Thứ Năm, 26/03/2009, 20:03
Sáng 25/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2009) và trao Giải thưởng 26-3 cho 78 Bí thư Đoàn cơ sở tiêu biểu.

Tới dự, có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Huỳnh Đảm, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và đông đảo đoàn viên thanh niên ưu tú trong cả nước.

Trong diễn văn khai mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn đã nêu rõ: 78 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc...

Bước vào giai đoạn mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang đứng trước đòi hỏi bức thiết từ thanh niên, làm thế nào để vận động, tập hợp phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh… Muốn vậy, mỗi cơ sở Đoàn phải đa dạng hoá các hình thức giáo dục góp phần để mỗi bạn trẻ biết sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng và xã hội.

Tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác"… Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao Giải thưởng 26-3, phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 78 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc trong cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Hà Thị Khiết chúc mừng và biểu dương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã làm nên những truyền thống tốt đẹp, vẻ vang. Bao thế hệ thanh niên đã cống hiến và trưởng thành từ các phong trào do Đoàn phát động: "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong", "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước"…

Đồng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh, Đảng đánh giá rất cao và kỳ vọng lớn vào thanh niên và thế hệ trẻ. Để thực hiện sứ mệnh của mình, mỗi cơ sở Đoàn cần tập trung chăm lo vào việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực trình độ, có khả năng vận động quần chúng, tập hợp thanh niên.

Cần phối hợp với cấp ủy cơ sở, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động Đoàn và môi trường thuận lợi để thanh niên được tham gia, được cống hiến. Với từng bạn trẻ hôm nay hãy thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình bằng những việc làm cụ thể

K.Quý
.
.
.