Miễn trách nhiệm hình sự kiểm lâm viên bắn chết lâm tặc

Thứ Ba, 31/05/2011, 10:30
Ngày 30/5, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 606/VKS-PA11 gửi VQG Yok Đôn thông báo đã ra Quyết định đình chỉ vụ án và miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can Ngô Nhật Thành, nguyên là cán bộ kiểm lâm VQG Yok Đôn.

Theo điều tra của cơ quan Công an, vào ngày 13/4/2010, các đối tượng gồm: Đinh Văn Bằng, Đỗ Minh Khuê, Đỗ Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Hưng (đều trú tại buôn Ea Mar, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) cùng Võ Thanh Trà (trú tại thôn 1, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) dùng xe máy vào tiểu khu 429 VQG Yok Đôn chặt hạ và vận chuyển gỗ giáng hương trái phép. Trong lúc các đối tượng đang thực hiện vận chuyển gỗ ra ngoài thì bị tổ tuần tra bảo vệ rừng của Hạt Kiểm lâm VQG Yok Đôn phát hiện, bắt tại chỗ đối tượng Trà cùng xe máy chở gỗ.

Lúc này một nhóm đối tượng (không xác minh củ thể) dùng đá ném lực lượng kiểm lâm. Đỗ Minh Khuê đã dùng gậy cùng Đinh Văn Bằng dùng mã tấu chống (tấn công) lực lượng kiểm lâm. Thấy tình thế nguy cấp, kiểm lâm viên Ngô Nhật Thành lấy súng từ tay kiểm lâm viên Phạm Văn Trung bắn chỉ thiên. Tuy nhiên Bằng vẫn dùng mã tấu xông vào tấn công (cáh khoảng 2m) nên Thành đã hướng nòng súng về phía Bằng bắn 1 phát trúng vào vùng ngực trái khiến Bằng chết tại chỗ.

Cơ quan Công an sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Nhật Thành về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên sau khi xem xét lại toàn bộ sự việc cũng như các điều kiện khác, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định đình chỉ vụ án, miễn trách nhiệm hình sự đối với Ngô Nhật Thành

H.Th.Sơn
.
.
.