Miền Bắc nồm ẩm, không khí Hà Nội tím ngắt ô nhiễm

Thứ Sáu, 21/02/2020, 07:10
Theo dự báo, các tỉnh miền Bắc mặc dù trời vẫn còn rét nhưng nền nhiệt bắt đầu tăng do không khí lạnh suy yếu và lệch Đông, trời mưa phùn và độ ẩm tăng. Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chất lượng không khí đang ở mức rất xấu.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/2, thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng Điện Biên Lai Châu ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C; phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Thông tin từ Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội ghi nhận chỉ số đo lường chất lượng không khí vào thời điểm 6h ngày 21/2, chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục có chiều hướng xấu đi khi các chỉ số đo đạc AQI tại hầu hết các điểm quan trắc của thủ đô đều báo đỏ và tím, đây là những mức không khí ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.

Cụ thể, chỉ số AQI chất lượng không khí của thủ đô Hà Nội theo số liệu đo đạc có tới 9 điểm quan trắc môi trường của Hà Nội báo động khi chuyển sang màu tím bao gồm Minh Khai (Bắc Từ Liêm) với mức 268, Mỹ Đình ở mức 239, Phạm Văn Đồng là 268, Chi cục bảo vệ môi trường là 263, Thành Công là 246, Kim Liên ở mức 230, Hàng Đậu ở mức 272, Tân Mai ở mức 221 và Hoàn Kiếm là 228. Đây là mức chất lượng không khí mà theo các chuyên gia cảnh báo hưởng tới sức khỏe người dân nghiêm trọng hơn nhất là người già, trẻ em, người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch…

Ngoài ra có hai điểm quan trắc môi trường thủ đô ở mức màu đỏ là Tây Mỗ ở mức 200 và Đại sứ quán Pháp là 189. Đây là mức là những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

    B.Công
    .
    .
    .