Miền Trung - Tây Nguyên mưa to, đề phòng lũ quét sạt lở đất

Thứ Tư, 11/11/2020, 06:16
Sau bão số 12, các tỉnh thành miền Trung vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như ngập lụt tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.


Thông tin từ  Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tối 10/11 đến 1h sáng 11/11, tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to như: Hồ Chứa Nước Thủy Yên 137,4mm, Hương Nguyên 95,8mm (Thừa Thiên Huế); Thủy Điện sông Tranh 3 115,4mm (Quảng Nam); Ba Nam 93,2mm (Quảng Ngãi); Xã Đăk Pling 83,2mm (Gia Lai); Măng Bút 80,8mm (Kon Tum); Bà Nà 66,6mm (Đà Nẵng); Đập Thủy điện La Hiêng 2 59,8mm (Phú Yên)…

Miền Trung tiếp tục hứng chịu mưa to đến rất to sau bão số 12.

Dự báo trong 6 giờ tới, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có mưa với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 150mm; các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 11/11, thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 18-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, phía Bắc có nơi trên 26 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) ngày có mưa to đến rất to, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, phía Nam 27-29 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng từ 18-25 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng miền Đông ngày nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, hồi 1h ngày 11/11, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 125,8 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 12/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ),  giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 1h ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ),  giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 1h ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ),  giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

B.Châu
.
.
.