Rét đậm, rét hại duy trì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Chủ Nhật, 03/01/2021, 06:08
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, có nơi dưới 2 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời lạnh.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 3/1, thủ đô Hà Nội trời ít mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C. 

Các tỉnh thành tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết rét đậm, rét hại.

Phía Tây Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C; Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 21 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng vúi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ; Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, ngày có mưa rải rác. Trời rét, phía Bắc rét đậm, rét hại. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa rào rải rác, có nơi có giông. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C; Phía Nam có nơi 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. 

Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C. 

Nam Bộ trời có mây, có mưa rào vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

B.Châu
.
.
.