Miền Bắc và miền Trung “đón” đợt nắng mới

Thứ Sáu, 19/06/2009, 13:30
Từ ngày 19/6, nắng nóng sẽ lan rộng ra toàn phía Đông Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi 38-39 độ C. Dự kiến, đợt nắng nóng này kéo dài khoảng 3-4 ngày (từ ngày 19 đến ngày 22/6).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trưa hôm qua 18/6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, đây là cơn bão thứ 2 hoạt động trên biển Đông, có tên quốc tế là LINFA.

Vào 16h cùng ngày, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 18,0 độ vĩ Bắc; 116,6 độ kinh Đông, cách đảo Đông Sa (Trung Quốc) khoảng 310km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 9, cấp 10.

Trong ngày hôm nay, 19/6, bão số 2 di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 16h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ vĩ Bắc; 118,0 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Tuy có bão nhưng thời tiết ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã kết thúc những ngày dịu mát. Hiện nay, một áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông. Từ ngày 19/6, do hiệu ứng phơn phát triển mạnh nên nắng nóng sẽ lan rộng ra toàn phía Đông Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi 38-39 độ C. Nắng nóng xuất hiện trên diện rộng. Dự kiến, đợt nắng nóng này kéo dài khoảng 3-4 ngày (từ ngày 19 đến ngày 22/6) và có thể ít gay gắt hơn so với đợt nắng nóng vừa qua.

Nhiều khả năng khoảng đêm 22/6, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt độ giảm xuống, nóng bức sẽ giảm

N.Y.
.
.
.