Miền Bắc trời mưa to, cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Thứ Năm, 01/10/2020, 06:30
Theo dự báo, hôm nay các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội trời tiếp tục mưa giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to khiến nhiều nơi được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 1/10, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Trong 6 giờ qua, từ 19 ngày 30/9 - 1h ngày 1/10, khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to tại một số địa phương như: Quân Chu (Thái Nguyên) 182mm; Ký Phú (Thái Nguyên) 103mm; Yên Bình (Yên Bái) 102mm; Đập TĐ Thác Bà (Yên Bái) 94mm; Mỹ Bằng (Tuyên Quang) 76mm; Thượng Sơn (Hà Giang) 61 mm; Thèn Sin (Lai Châu) 58mm...

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc thuộc vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái nguyên.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

B.Châu
.
.
.