Miền Bắc trời hửng nắng, chuẩn bị đón không khí lạnh

Thứ Bảy, 16/01/2021, 06:27
Sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện vào sáng sớm tại hầu khắp các khu vực ở miền Bắc. Tuy nhiên, đến trưa chiều giảm mây trời hửng nắng ấm, nền nhiệt tăng lên mức 18-24 độ C, khá ấm áp trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường mạnh.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 16/1, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, từ gần sáng mai mạnh dần lên cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón thêm không khí lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, gần sáng mai mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét; phía Nam sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, phía nam có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, ngày không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ; phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên trong đêm nay và sáng mai (17/1) ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, khu vực Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và giông. Từ ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; từ đêm mai, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Từ ngày 18/1, các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại vào đêm và sáng sớm, ngày nắng.

N.Thắng
.
.
.