Miền Bắc rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng

Thứ Ba, 17/11/2020, 06:30
Theo dự báo, hôm nay, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa lạnh về đêm và sáng, có nơi nhiệt độ dưới 17 độ C nhưng đến trưa chiều trời hửng nắng ấm. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ vẫn tiếp diễn tình trạng ngập úng do triều cường đạt đỉnh.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 17/11, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27, có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, khu vực Nam Bộ trong đó có TP Hồ Chí Minh đang diễn ra triều cường. Dự báo triều cường sẽ đạt đỉnh vào ngày 19/11. Từ ngày 20/11 sẽ xuống dần, mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,35m vào chiều tối ngày 16/11 và rạng sáng ngày 17/11. 

Do ảnh hưởng của triều cường, nguy cơ ngập úng có thể xảy ra ở vùng trũng thấp đô thị ven biển khu vực Đông Nam Bộ như TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau. Thời gian ngập sâu nhất trong khoảng 1-4h sáng và 15-19h chiều.

B.Châu
.
.
.