Miền Bắc nền nhiệt giảm sâu, miền Trung mưa lớn dài ngày

Chủ Nhật, 29/11/2020, 06:23
Không khí lạnh mạnh khiến nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm sâu, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, người dân ra đường cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của nhiệt độ. Trong khi đó, khu vực miền Trung và Tây Nguyên mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày và đêm nay sẽ có mưa rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Hà Nội trời rét khiến nhiều người dân phải đốt lửa sưởi ấm.

Lượng mưa đo được từ 1h ngày 28/11 đến 1h ngày 29/11 ở một số nơi mưa to như: Trà My (Quảng Nam) 88mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 82mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 67mm; Nha Trang (Khánh Hòa) 64mm,  Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 62mm… 

Ở Tây Nguyên đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to như ở M Đrắk 95mm, An Khê 38mm. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Theo dự báo, từ nay đến 1/12, lượng mưa ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ phổ biến khoảng 150-300mm, có nơi trên 350mm. Tại Tây Nguyên, từ nay đến ngày mai (30/11) cũng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-130mm, có nơi trên 180mm.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 29/11, Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

B.Châu
.
.
.