Miền Bắc mưa, trời trở lạnh

Thứ Ba, 18/12/2012, 09:42
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng nay ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ từ hôm nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ gần sáng mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ trời trở rét.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC, riêng Điện Biên - Lai Châu 24 - 27oC.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC, vùng núi 12 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC, vùng núi 16 - 19oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ngày hôm nay gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC, phía nam 24 - 27oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Hà Nội: Nhiều mây, gần sáng và ngày hôm nay có mưa, gió đông bắc cấp 3, trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC

C.L.
.
.
.