Miền Bắc hửng nắng ấm, miền Trung mưa vài nơi

Thứ Tư, 27/01/2021, 06:05
Theo dự báo, hôm nay các tỉnh thành miền Bắc nền nhiệt tăng nhẹ so với những ngày trước đó, trưa chiều trời hửng nắng, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung có mưa rải rác vài nơi.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 27/1, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Miền Bắc nắng ấm trước khi chuyển rét

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 26-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, riêng phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

N.Thắng
.
.
.