Miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển mưa rét

Thứ Ba, 03/03/2020, 06:03
Theo dự báo thời tiết, hôm nay các tỉnh miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Hà Nội trời mưa giông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Nền nhiệt trong khoảng từ 21 - 26 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm nay (3/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gần sáng và ngày mai (4/3) ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m nên trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và giông. Từ chiều tối và đêm nay, do kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa giông trên diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ trưa ngày mai ở Bắc Trung Bộ có mưa giông, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Từ gần sáng ngày mai, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Khu vực Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Từ ngày mai trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước, ngày 3/3, thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực Lào Cai, Yên Bái từ chiều tối mai có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C , có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc chiều tối mai có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, phía nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, riêng miền Đông trên 35 độ C.

B.Châu
.
.
.