Miền Bắc cuối tuần hửng nắng, chuẩn bị đón đợt không khí lạnh

Chủ Nhật, 27/12/2020, 06:40
Sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện vào sáng sớm tại hầu khắp các khu vực ở miền Bắc. Tuy nhiên, đến trưa chiều giảm mây trời hửng nắng ấm, nền nhiệt tăng lên mức 21-25 độ C, khá ấm áp. Theo dự kiến giữa tuần miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, nhiệt độ giảm sâu.


Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin về thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 27/12, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Miền Bắc đang trải qua những ngày ấm áp trước khi đón đợt không khí lạnh mới khiến nhiệt độ giảm sâu.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu Đông Bắc sáng sớm và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ; vùng núi 15-17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

B.Châu
.
.
.