Mẹ đưa con đi thi ĐH, bị xe container cán chết

Thứ Ba, 05/07/2011, 10:34
Bà Lê Thị Bích Liên chở con trai Huỳnh Anh Tú vượt trên 60km từ nhà đến Trường Đại học Phạm Văn Đồng cho kịp thi đại học ngày đầu tiên thì bị ngã do va chạm giao thông với một xe máy khác. Vừa lúc này xe container kéo theo rơ moóc cán vào xe hai mẹ con khiến người mẹ chết tại chỗ.

Rạng sáng 4/7, bà Lê Thị Bích Liên (43 tuổi), ở thôn Nam Lân, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi điều khiển xe môtô biển số 76X4- 2847 chở con trai Huỳnh Anh Tú (18 tuổi) vượt trên 60km từ nhà đến Trường Đại học Phạm Văn Đồng (ở TP Quảng Ngãi) cho kịp thi đại học ngày đầu tiên.

Khi đến đoạn đường thị trấn Mộ Đức, trời vừa sáng thì bất ngờ xe môtô va vào xe môtô BKS 76HK -5132 do Phạm Hồng Thạch (28 tuổi), trú thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức điều khiển, khiến 2 mẹ con ngã ra đường.

Vừa lúc này xe container biển số 57L- 9078 kéo theo rơ moóc BKS 53R- 0028 điều khiển chạy hướng Nam - Bắc đến cán vào xe hai mẹ con bà Liên rồi bỏ chạy. Người dân gần đó bất bình đã đuổi theo, xe container chạy khoảng 200m thì dừng lại.

Vụ tai nạn làm bà Liên chết tại chỗ, em Tú bị thương nặng phải chuyển đi cấp cứu

Thành Sự
.
.
.